Bên bờ hạnh phúc

Dữ liệu do chính phủ Mỹ vừa công bố cho thấy, giá lương thực bán sỉ trong tháng Hai vừa qua ở nước này tăng 3,9% – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1974. Giới chuyên gia cảnh báo, người dân nên làm quen với thực trạng giá cả lương thực – thực phẩm ở mức cao.

Ảnh minh họa

 

Cán cân cung – cầu mất cân đối đang đẩy giá cả các mặt hàng thực phẩm cơ bản như thịt, sản phẩm từ sữa và ngũ cốc trên thế giới tăng cao. Thậm chí, giá bột mì và bắp hiện đã tăng vọt tới 75% so với cách đây 1 năm.

Giữa lúc phải tốn nhiều tiền hơn cho cái ăn hằng ngày, người dân Mỹ còn phải đối mặt với tình trạng công việc bấp bênh do thị trường lao động ảm đạm. Ở Mỹ, chi phí cho lương thực – thực phẩm chỉ chiếm trung bình 20% ngân sách của mỗi hộ gia đình.

Trong khi đó, ở các nước đang phát triển, người dân hầu như phải dành gần hết thu nhập cho cái ăn. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, cơn sốt giá lương thực – thực phẩm đã đẩy thêm 44 triệu người ở các nước thuộc nhóm này xuống dưới mức nghèo đói.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *