Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (15/12), Ghana đã gia nhập hàng ngũ những nước cung cấp dầu hỏa của châu Phi thông qua việc mở dòng dầu thô từ một giếng dầu xa bờ với giá trị sản lượng ước tính khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Việc khai thác và xuất khẩu dầu được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở nước tây Phi này.

Tổng thống Ghana John Atta Mills đã tận tay mở chiếc van trong buổi lễ khởi đầu vận hành giàn khoan dầu

Tổng thống Ghana John Atta Mills đã tận tay mở chiếc van như nghi thức trong buổi lễ khởi đầu vận hành giàn khoan dầu cách bờ biển khoảng 60km. Theo công suất ban đầu, dàn khoan trên giếng dầu Jubilee này cho ra 120.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Sản lượng trên giúp Ghana trở thành nước cung cấp dầu hỏa lớn thứ bảy ở khu vực Hạ Sahara của châu Phi. Theo kế hoạch, công suất khai thác tại đây sẽ được nâng gấp đôi trong vòng 3 năm tới.

Dầu hỏa được phát hiện ở khu vực này vào tháng 06/2007 và buổi lễ hôm qua đánh dấu thành quả từ sự nỗ lực kéo dài hơn 3 năm qua giữa chính phủ Ghana và các công ty tham gia dự án.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *