Bên bờ hạnh phúc

Giữa tuần qua, ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại Gary Locke – một người Mỹ gốc Hoa – làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, thay thế Đại sứ Jon Huntsman – người sẽ rời vị trí vào tháng 4 tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ có đại sứ tại Trung Quốc là người gốc Hoa và cũng là vị đại sứ đang đảm nhận chức vụ cao nhất trong nội các kể từ khi Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979 cho đến nay.

Gary Locke – Tân đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

 

Ông Gary Locke sinh ngày 21/1/1950 trong một gia đình di cư từ Quảng Đông tới bang Washington. Ông tốt nghiệp Đại học Yale và Đại học Boston, từng trải qua các cương vị như công tố viên, Thống đốc bang Washington trước khi trở thành Bộ trưởng Thương mại từ năm 2009 đến nay.

Từ năm 1989 đến 1994, ông Locke làm chủ tịch Uỷ ban phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ và chịu trách nhiệm giám sát ngân sách quốc gia. Năm 1996, ông trúng cử Thống đốc bang Washington với 58% phiếu bầu và là vị thống đốc gốc Hoa đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Trong hai nhiệm kỳ ông làm Thống đốc bang Washington, kim ngạch xuất khẩu hàng năm của bang này sang Trung Quốc tăng gấp đôi lên hơn 5 tỷ USD, chủ yếu nhờ xuất khẩu máy bay Boeing. Ông được xem là người có những đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ thương mại Mỹ – Trung Quốc.

Có thể nói, việc bổ nhiệm một người Mỹ gốc Hoa làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là bước đi đúng đắn của Tổng thống Mỹ Obama trong bối cảnh quan hệ Mỹ -Trung trải qua nhiều biến động và thâm hụt thương mại năm 2010 của Mỹ đã lên đến mức kỷ lục. Với quyết định này, Tổng thống Obama cho rằng, ông Locke là người hoàn toàn xứng đáng trong việc tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác giữa 2 nước Mỹ – Trung và đặt niềm tin ông Locke sẽ góp phần vực dậy khu vực xuất khẩu và tăng trưởng việc làm, nhằm giúp giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức rất cao tại Mỹ. Đây được xem như một phần quan trọng trong kế hoạch tăng gấp đôi kim ngạch thương mại từ nay đến năm 2015 của Mỹ.

Thời gian gần đây, Washington luôn nỗ lực gửi đến Bắc Kinh thông điệp rằng, hai nước có thể là đối tác chứ không nên là đối thủ, đồng thời khẳng định, quan hệ với Trung Quốc là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Mỹ trong thế kỷ XXI.

Việc ông Gary Locke được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc khiến dư luận hết sức chú ý. Giới phân tích đã hoan nghênh quyết định trên của Tổng thống Mỹ và cho rằng, ông Obama hiểu rõ ý nghĩa của quan hệ Trung – Mỹ, đặc biệt là quan hệ thương mại, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu. Họ cho rằng, với quyết định này, quan hệ Trung – Mỹ, mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới hiện nay, sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong tương lai.

Mặc dù quyết định bổ nhiệm ông Gary Locke làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc được coi là một tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ – Trung, nhưng liệu vị tân đại sứ này có thể giúp gạt bỏ hết những nghi kỵ và mâu thuẫn trong mối quan hệ song phương được coi là phức tạp nhất trong quan hệ quốc tế hiện nay hay không thì đó vẫn còn là vấn đề thời gian.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *