Bên bờ hạnh phúc

Mới đây, nhóm G7 đã nhất trí cùng can thiệp vào thị trường nhằm ngăn chặn đà tăng giá của đồng Yên, đồng thời trấn an các thị trường toàn cầu. Động thái trên diễn ra một tuần lễ sau khi xảy ra trận động đất kéo theo sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản.

G7 can thiệp giúp chặn đà tăng giá của đồng Yên. Ảnh minh họa

 

Cam kết trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp qua điện thoại của các Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 theo đề nghị của phía Tokyo nhằm đối phó với với tình hình đồng Yên tăng giá nhanh – nhân tố có thể đe doạ nghiêm trọng đến triển vọng phục hồi kinh tế của Nhật Bản sau 2 thảm họa trên.

Theo cam kết của các thành viên nhóm G7, giới chức ngành tiền tệ Nhật Bản, Mỹ, Canada, Anh và khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ đẩy mạnh bán dự trữ ngoại tệ bằng đồng Yên để lấy các đồng tiền khác.

Trong một tuyên bố, nhóm các nước G7 đã khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Nhật Bản trong những thời khắc khó khăn và sẵn sàng tham gia vào bất cứ nỗ lực hợp tác, hỗ trợ cần thiết nào để Nhật nhanh lấy lại cân bằng kinh tế.

Ngay sau thông tin về cam kết của G7 được phát đi, đồng Yên đã lập tức giảm giá mạnh, xuống 81,7 Yên đổi 1 USD từ mức kỷ lục 76,25 Yên đổi 1 USD được ghi nhận ngày 17/3. Chỉ số chứng khoán Nikkei mở cửa sáng 18/3 cũng tăng 248,80 điểm, tức 2,78%, lên 9.211,47 điểm sau khi giảm 1,44% trong phiên giao dịch trước đó.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng đã tiếp tục bơm thêm 3.000 tỷ Yên, tương đương với 37 tỷ đôla Mỹ, vào hệ thống tài chính sau khi đã bơm bổ sung 6.000 tỷ Yên, tức 76 tỷ đôla Mỹ, nâng tổng số tiền mà cơ quan này tung ra thị trường tiền tệ ngắn hạn lên hơn 37.000 tỷ Yên, tức 420 tỷ đôla Mỹ. Động thái cần thiết trên đây nhằm bảo vệ hệ thống ngân hàng Nhật Bản trước những tác động tiêu cực của thảm họa động đất và sóng thần vừa qua, giúp nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này có thể sớm lấy lại đà hồi phục.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *