Bên bờ hạnh phúc

Theo hãng tin Reuters, hôm qua (15/03), các nhà hoạch định chính sách ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đều đã bỏ phiếu giữ lãi suất cho vay ở mức ổn định trong bối cảnh sự phục hồi kinh tế của nước này có nhiều dấu hiệu lạc quan.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED. Ảnh minh họa

 

FED đang giữ lãi suất cho vay ở mức từ 0 – 0,25%. Ngay cả khi sức mua của người tiêu dùng tăng và các doanh nghiệp làm ăn có lãi, FED vẫn duy trì các chính sách kích thích kinh tế, trong đó có chương trình mua trái phiếu của chính phủ trị giá 600 tỉ đôla.

Trong một tuyên bố, FED đã bày tỏ lo ngại về lạm phát do tác động của tình trạng tăng giá lương thực và năng lượng trong thời gian gần đây, cũng như những diễn biến trên thị trường lao động.

Ông Mark Olsen – cựu Chủ tịch FED – cho rằng, mặc dù tỉ lệ thất nghiệp giảm nhưng đây không hẳn là kết quả của việc người lao động tìm được việc làm mới mà là do những yếu tố khác.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *