Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (06/10), Liên minh Châu Âu EU và Hàn Quốc đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA), hướng tới cắt giảm 2,2 tỷ đôla thuế hàng hóa xuất khẩu từ EU đến Hàn Quốc và giải quyết hàng rào phi thuế quan, trong đó có các quy định và tiêu chuẩn trong các ngành công nghiệp.

Lễ ký kết FTA giữa Hàn Quốc và EU

Đây là thỏa thuận đầu tiên trong một loạt các hiệp định thương mại song phương mà EU kỳ vọng sẽ ký với các nước Châu Á.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho rằng, thỏa thuận trên sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hàn Quốc tăng trưởng hơn 5% mỗi năm và tạo ra nhiều công ăn việc làm.

Lễ ký FTA giữa EU và Hàn Quốc được tiến hành tại Brussels, Bỉ giữa Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Jong Hoon, Cao ủy thương mại của Liên minh châu Âu Karel De Gucht và Bộ trưởng Thương mại tạm quyền của Bỉ Van Ackere, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, nhưng còn phải được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *