Bên bờ hạnh phúc

Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí mở rộng các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Libya, bao gồm việc đóng băng tài sản của Cơ quan Đầu tư Libya, gọi tắt là LIA, Ngân hàng trung ương và 3 cơ quan tài chính khác.

Tình hình ở Libya ngày càng bất ổn. Ảnh minh họa

 

LIA là công cụ mà chính phủ Libya dùng để đầu tư nguồn lợi nhuận từ dầu mỏ ra nước ngoài. Cơ quan này có cổ phần tại nhiều công ty ở châu Âu.

Theo Đài Truyền hình NHK của Nhật Bản, việc EU mở rộng lệnh trừng phạt là nhằm tạo áp lực lên chính quyền của Tổng thống Muammar al-Qadhafi. Động thái trên được thông qua tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU diễn ra ở Brussels, Bỉ vào hôm qua (10/03).

Theo đó, EU sẽ đóng băng tài sản của Cơ quan Đầu tư Libya. Cơ quan này nắm giữ nguồn quỹ trị giá hơn 60 tỉ USD và có cổ phần tại nhà xuất bản danh tiếng thế giới Pearson của Anh, Ngân hàng Unicredit và đội bóng Juventus của Italia.

Các lệnh trừng phạt mới của EU sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay 11 tháng 3.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *