Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (15/03), Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, tất cả 7 nhà máy hạt nhân đã bắt đầu vận hành từ trước năm 1980 của nước này sẽ được cho tạm ngừng hoạt động.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo hôm 15/03 tại thủ đô Berlin

 

Thủ tướng Angela Merkel đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo tại thủ đô Berlin. Tuy nhiên, bà không cho biết khi nào thì tất cả 7 nhà máy hạt nhân trên sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn.

Thủ tướng Merkel khẳng định, tất cả các lò phản ứng hạt nhân của Đức sẽ được tiến hành kiểm tra và tất cả các câu hỏi liên quan đến sự an toàn của những lò phản ứng này sẽ được trả lời trước ngày 15/6 tới.

Bà cũng cho biết, Pháp và Đức đã nhất trí đưa vấn đề an toàn hạt nhân vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G20.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *