Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền Berlin cho biết, cơ quan giám sát thị trường tài chính đang điều tra về những thông tin cho rằng, một ngân hàng của Iran tại Đức giúp đỡ quốc gia Hồi giáo này thực hiện những công việc liên quan đến chương trình hạt nhân.

Theo tờ Nhật báo Phố Wall của Mỹ, Ngân hàng Thương mại Châu Âu – Iran, hay còn gọi là EIH Bank, tại Đức đã giúp giao dịch hơn 1 tỷ đôla Mỹ cho các doanh nghiệp Iran, trong đó có các công ty bị Liên hiệp quốc, Mỹ và EU liệt vào danh sách đen.

Tờ báo này dẫn lời các quan chức phương Tây cho biết, Ngân hàng EIH “có vẻ liên quan” đến một kế hoạch lách luật trừng phạt và thực hiện những hợp đồng cho Ngân hàng Sepah, vốn là một định chế của Iran chịu sự trừng phạt quốc tế do tài trợ cho các hoạt động hạt nhân của chính quyền Tehran.

Bộ Tài chính Đức cho biết, ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát thị trường tài chính BaFin đang tiến hành điều tra về sự việc trên. Nói chuyện qua điện thoại từ thành phố Hamburg, một đại diện Ngân hàng EIH cho biết sẽ không bình luận gì về bài báo của tờ Nhật báo Phố Wall vào lúc này.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *