Bên bờ hạnh phúc
Du khách tham quan đền Parthenon trên ngọn đồi Acropolis ở Athen, Hy Lạp

Mặc dù cuộc khủng hoảng nợ công vẫn đang tiếp diễn nhưng ngành du lịch của Hy Lạp hiện phát triển rất mạnh mẽ. Đây là một trong những tia hy vọng giúp nền kinh tế nước này hồi phục.

Theo Hiệp hội các công ty du lịch Hy Lạp, cuộc khủng hoảng nợ công ở nước này đã khiến du lịch nội địa giảm mạnh. Tuy nhiên, số du khách nước ngoài đến những hòn đảo đầy nắng và các di tích lịch sử của Hy Lạp đến thời điểm này trong năm nay đạt con số kỷ lục với 16,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm ngoái.

Ngành du lịch của Hy Lạp hiện chiếm gần 1/5 Tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này. Vì vậy, theo nhận định của các chuyên gia, chính phủ Hy Lạp cần củng cố hoạt động của ngành du lịch nhằm thu hút du khách đến đây quanh năm.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *