Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ cho biết, một đợt dư chấn mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại Haiti vào hôm qua (20/01), tức 1 tuần sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7 độ Richter. Trung tâm của đợt dư chấn mới nhất này nằm cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 60 km về phía Tây.

Người dân Haiti tại Port-au-Prince trong tâm trạng hoang mang và chỉ dám sống trên đường phố

Cơn dư chấn mạnh 6,1 độ Richter đã khiến người dân đang trú trong các lều tạm hoảng hốt chạy tránh các tòa nhà đổ nát. Các đội cứu hộ quốc tế đã cứu và sơ tán được hơn 120 người dân Haiti bên trong các tòa nhà bị hư hại trong đợt dư chấn mới nhất.

Hiện Haiti chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại. Kể từ sau đợt dư chấn hôm qua, người dân Haiti tại Port-au-Prince càng hoang mang hơn và chỉ dám sống trên đường phố.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *