Bên bờ hạnh phúc

Lúc 12 giờ 46 phút trưa hôm qua (11/03), giờ Việt Nam, trận động đất mạnh 8,8 độ richter đã làm rung chuyển bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, gây ra sóng thần cao tới 10m, tàn phá một khu vực phía Bắc nước này. Hiện, số người thiệt mạng trong trận động đất này ít nhất là 74 người cùng khoảng 100 người bị thương và mất tích.

Sóng thần lớn ập qua khu vực Iwanuma ở quận Miyagi, miền bắc Nhật

 

Trước những thiệt hại lớn do động đất gây ra, chiều qua, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra chính sách cơ bản để xử lý hậu quả động đất, gồm các biện pháp cần thiết để sơ tán người dân, cứu trợ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng; triển khai các nhóm cứu trợ khẩn cấp ở các khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương.

Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết cung cấp các thông tin chính xác để những người bị ảnh hưởng, chính quyền các địa phương và các tổ chức liên quan có thể quyết định và hành động.

Liên quan tới trận động đất kinh hoàng này, vùng lãnh thổ Đài Loan thông báo, sóng thần đã ập vào bờ biển Đông Bắc và Đông Đài Loan, tuy nhiên chưa có thông tin về thiệt hại. Trong khi đó, nhà chức trách đang tiến hành sơ tán cư dân ven biển. Hiện đã có thêm New Zealand, Chile ban bố cảnh báo sóng thần.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Liên hiệp quốc thông báo sẵn sàng gửi các nhóm tìm kiếm và cứu trợ đến Nhật Bản nếu Tokyo yêu cầu. Văn phòng Phối hợp hỗ trợ nhân đạo Liên hiệp quốc cho biết, 30 đội tìm kiếm, cứu nạn quốc tế đã sẵn sàng tới Nhật Bản để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *