Bên bờ hạnh phúc

Cảnh sát Hy Lạp cho biết, hôm qua (15/12), hàng ngàn người dân ở nước này đã tham gia biểu tình và đình công để phản đối một loạt các biện pháp kinh tế khắc khổ mới được chính phủ nước này áp dụng cho năm 2011. Theo đó, người lao động ở các doanh nghiệp sẽ bị giảm tiền lương.

Cảnh sát Hy Lạp đụng độ với người biểu tình ở thủ đô Athenes

Sáng hôm qua, các công đoàn của người lao động đã tổ chức một cuộc tổng đình công trên cả nước kéo dài trong 24 giờ. Cuộc đình công diễn ra đã khiến các hệ thống giao thông hàng không, hàng hải và đường sắt bị tê liệt. Khoảng 400 chuyến bay ở sân bay Athènes đã bị hủy. Các trạm xe buýt và các nhà ga tàu điện ngầm cũng ngưng hoạt động. Ngoài ra, các trường học, bệnh viện và các cơ quan hành chính nhà nước cũng bị ảnh hưởng do thiếu phương tiện đi lại.

Trong khi đó, cảnh sát ở thủ đô Athènes cho biết, khoảng 15.000 người, đa số là những người ủng hộ phe cánh tả, đã xuống đường biểu tình. Họ giơ cao biểu ngữ chống các biện pháp khắc khổ của của chính phủ và tố cáo Liên minh Châu Âu EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tạo áp lực để buộc Hy lạp áp đặt các biện pháp này.

Những người biểu tình cũng đã có cuộc đụng độ với cảnh sát. Họ ném đá và các vật dụng về phía cảnh sát. Cảnh sát đã dùng lựu đạn cay để đáp trả.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *