Bên bờ hạnh phúc

Bất cứ thỏa thuận nào cũng có khả năng làm tăng chi tiêu của nhà nước khoảng từ 1 đến 2%, buộc chính phủ phải tìm nguồn quỹ trả thêm lương cho người lao động trong khi đang vật lộn kéo giảm thâm hụt ngân sách từ mức 6,7% tổng sản phẩm quốc nội GDP.

Cuộc đình công lần này có thể kéo dài đến tuần tới, nhưng các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận có thể đạt được trước tháng 9 và điều này sẽ giúp giảm thiệt hại do đình công từ phía cảnh sát, giáo viên, nhân viên y tế, hải quan… Các công đoàn đòi tăng 8,6% tiền lương, hơn gấp đôi tỉ lệ lạm phát và trợ cấp nhà ở 1.000 rand/ tháng, tương đương 137 đô-la Mỹ. Tuần trước, chính phủ đã nâng mức trợ cấp nhà ở lên 700 rand từ con số đưa ra ban đầu là 630 rand, nhưng từ chối mức tăng lương như trên. Chỉ riêng việc trợ cấp nhà ở cũng bằng khoảng 1% tổng chi ngân sách và chính phủ cho biết không có đủ tiền để chi trả nhiều hơn.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *