Bên bờ hạnh phúc

Liên minh chính trị của Thủ tướng Đức Angela Merkel do Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU dẫn đầu và đảng Dân chủ Tự do FDP thiên về kinh tế đã ký kết thoả thuận về thành lập chính phủ liên hiệp dựa trên sự đồng thuận về kế hoạch cắt giảm thuế. Việc này sẽ mở đường cho việc chính phủ mới nhậm chức vào tuần tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Theo thoả thuận giữa 2 bên, thuế thu nhập sẽ được cắt giảm tới 24 tỷ euro (tương đương 36 tỷ đô-la Mỹ), bắt đầu từ năm 2011. Các đảng đã đồng ý liên kết với nhau để lãnh đạo chính quyền sau cuộc Tổng tuyển cử vào tháng qua, trong đó FDP đạt được kết quả cao nhất trong lịch sử. Ngày 24/10, các bên cũng đã công bố một số vị trí chủ chốt trong nội các mới. Thoả thuận liên hiệp trên đạt được sau 3 tuần đàm phán cam go. Đề xuất về cắt giảm thuế giữa lúc nước Đức đang đứng trên bờ vực bùng nổ thâm hụt ngân sách là cản trở chính trong quá trình đàm phán liên minh. Hiện, nền kinh tế Đức đang rơi vào giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Thoả thuận cắt giảm thuế được thống nhất sau cùng ít hơn 34 tỷ euro so với nguyện vọng của FDP nhưng nhiều hơn con số mà bà Merkel mong muốn. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức nói :

– Gánh nặng của các hộ gia đình đã được giảm bớt, gánh nặng đối với giới công ty và thuế thừa kế cũng đã được cải tổ.

Ngoài giảm thuế, liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Merkel và FDP cũng đã nỗ lực hướng tới sự thoả hiệp về hàng loạt vấn đề khác nhau, từ y tế, năng lượng hạt nhân đến chính sách đối ngoại.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *