Bên bờ hạnh phúc

Khu vực Bắc Caucasus vốn có rất đông người Hồi giáo sinh sống và trong năm qua bạo lực cũng đã gia tăng tại nước này, trong đó có nhiều vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và các quan chức cấp cao.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin từng cam kết sẽ tiến hành một cuộc chiến mạnh tay đối với các nhóm nổi dậy tại khu vực này. Ngoài ra, Thủ tướng Putin còn kêu gọi chính quyền các nước cộng hòa thuộc Nga cần nỗ lực hơn nữa trong cuộc đấu tranh với vấn nạn tội phạm có tổ chức, tham nhũng và sự thù địch giữa các phe phái. Đây được coi là một trong những nguyên nhân gây nên những vụ bạo lực đẫm máu trong năm qua.

Hồng Hậu (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *