Bên bờ hạnh phúc

Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra ở thành phố Kohat, tây bắc Pakistan khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công cho thấy các phiến quân Hồi giáo vẫn còn là mối hiểm họa ở Pakistan. Ảnh: Internet

Kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt chất nổ gần một khu phức hợp nơi các nhân viên cảnh sát sống cùng với gia đình. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công cho thấy các phiến quân Hồi giáo vẫn còn là mối hiểm họa ở Pakistan. Hàng chục ngôi nhà và cửa hàng đã bị phá hủy trong vụ nổ trên. Hầu hết những người bị sát hại là vợ và con của các nhân viên cảnh sát. Những người bị thương đang dần hồi phục tại các bệnh viện gần đó sau khi được cứu từ đống đổ nát.
 

Phiến quân Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công ở khắp đất nước trong thời gian gần đây. Chúng muốn đất nước mất ổn định và làm suy yếu chính phủ đang phải đấu tranh với lũ lụt khiến hàng triệu người phải di tản.

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *