Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (04/10), một Ban điều tra Công tố của Tokyo đã ra phán quyết truy tố cựu Tổng thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản DPJ Ichiro Ozawa về vụ bê bối nguồn quỹ chính trị.

Tổng thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản DPJ Ichiro Ozawa

Đây là quyết định thứ 2 của Ủy ban điều tra Công tố số 5 của Tokyo. Quyết định đầu tiên được đưa ra hồi tháng 4, các công tố Tokyo đã truy tố 3 trợ lý thân cận của ông Ozawa với cáo buộc làm sai lệch các báo cáo nguồn quỹ chính trị năm 2004, 2005 và 2007 liên quan đến việc mua một mảnh đất trị giá 4,6 triệu đô la ở Tokyo. Nhưng lúc đó, ông Ozawa không bị truy tố do thiếu bằng chứng.

Hồi tháng 4, Ban điều tra quyết định rằng, ông Ozawa sẽ đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến việc làm sai lệch số liệu trong các báo cáo nguồn quỹ chính trị năm 2004 và 2005. Nhưng 1 tháng sau đó, các công tố Toky quyết định không truy tố ông Ozawa. Sau khi xem xét lại vụ việc, Ban điều tra công tố gồm 11 thành viên 1 lần nữa ra phán quyết cần phải truy tố ông Ozawa.

Ông Ozawa gọi quyết định của Ban điều tra công tố là điều thật đáng tiếc. Ông một mực bảo rằng đã khai báo với các công tố viên tất cả những gì ông biết. Cựu tổng thư ký DPJ nói rằng, ông sẽ chứng minh sự vô tội của mình trước tòa án.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *