Bên bờ hạnh phúc

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac có thể sẽ phải hầu tòa vào ngày 7/3 tới vì bị tố giác cố tình dựng lên các vị trí việc làm ảo để nhận tiền lương từ ngân sách nhà nước khi còn là thị trưởng của Thành phố Paris.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Trước đó, luật sư của ông Chirac, Me Jean Veil đã gửi đơn yêu cầu Tóa án Paris hoãn việc mở phiên toàn để chờ kết quả điều tra mới từ Viện kiểm sát. Tuy nhiên, tòa án này đã từ chối yêu cầu trên.

Ông Chirac bị cáo buộc đưa tên các thành viên thuộc Đảng RPR của ông, tức đảng UMP ngày nay, vào danh sách 21 việc làm ảo tại tòa thị chính Paris để họ được nhận tiền lương.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *