Bên bờ hạnh phúc

Vài ngày trước khi cử tri Haiti đi bầu tổng thống mới, người dân thủ đô Port-au-Prince tỏ ra vui mừng trước việc cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristide sắp trở về. Ông bị lật đổ vào năm 2004 trong một cuộc nổi dậy quân sự nhưng vẫn được người nghèo ủng hộ.

Jean Bertrand Aristide – người từng hai lần giữ chức tổng thống Haiti

 

Đêm qua (17/03), người từng hai lần giữ chức Tổng thống Haiti Aristide tuyên bố sẽ rời nơi sống lưu vong ở Nam Phi để về nước mặc dù Mỹ luôn kêu gọi ông hoãn chuyến hồi hương đến sau cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 20/03. Các cộng sự của cựu Tổng thống Aristide từng nói rằng, ông không có ý định dính líu đến chính trị mà chỉ muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tuy nhiên, Mỹ nhận định, chuyến trở về của ông như hành động nhằm gây ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử và có thể kích động bất ổn.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Aristide luôn cho rằng, chính quyền Washington đứng đằng sau vụ lật đổ ông cách đây 7 năm. Cuộc bầu cử sắp tới đang được Mỹ và các nước tài trợ phương Tây theo dõi sát sao bởi họ đã rót tiền cho mục tiêu khôi phục ổn định chính trị và tái thiết Haiti sau trận động đất tàn khốc vào đầu năm 2010.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *