Bên bờ hạnh phúc

Cựu Thủ tướng New Zealand Geoffrey Palmer cho biết, ông mong chờ được đảm nhận chức Chủ tịch ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công chiếc tàu viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza của quân đội Israel vào ngày 31 tháng 5 vừa qua.

Chủ tịch ủy ban điều tra sẽ là cựu thủ tướng New Zealand Geoffrey Palmer

Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã thông báo về việc thành lập ủy ban điều tra quốc tế này vào hôm 02/08 sau khi Israel đồng ý hợp tác điều tra. Thổ Nhĩ Kì cũng hoan nghênh việc thành lập ủy ban trên.

Chủ tịch ủy ban điều tra sẽ là cựu thủ tướng New Zealand Geoffrey Palmer, Phó chủ tịch sẽ là Tổng thống sắp mãn nhiệm của Colombia Alvaro Uribe. Ngoài ra, ủy ban còn có 2 thành viên nữa gồm 1 người Israel và 1 người Thổ Nhĩ Kì.

4 thành viên của ủy ban điều tra sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 10 tháng 8 tới. Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon hy vọng, họ sẽ đệ trình báo cáo đầu tiên về tiến trình điều tra trước giữa tháng 9.

Vụ tấn công của Israel nhắm vào tàu viện trợ của Thổ Nhĩ Kì đến Dải Gaza đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế khi có đến 9 nhà hoạt động thiệt mạng, hầu hết họ là người Thổ Nhĩ Kì.

Israel cũng đã thành lập ủy ban dân sự của riêng họ để điều tra về vụ việc này. Ngoài ra, một cuộc điều tra độc lập của quân đội Israel cũng đã được tiến hành và đưa ra kết luận có sai sót trong quá trình tác chiến của binh lính nhưng họ ủng hộ việc sử dụng vũ lực.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *