Bên bờ hạnh phúc

Cựu thủ lĩnh thuộc lực lượng nổi dậy ở miền Nam Sudan, ông Yassir Arman, vừa được đề cử làm ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Sudan SPLM.

Ông Yassir Arman

Nhà lãnh đạo thế tục này được xem là đối thủ cạnh tranh nặng ký đối với Đương kim tổng thống Omar al Bashir trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 tới.

Sau nhiều cuộc họp diễn ra ở thành phố Juba, nơi được xem là thủ đô của miền Nam Sudan, Đảng SPLM tuyên bố lựa chọn nhà lãnh đạo Yassir Arman ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Arman là một trong những nhà lãnh đạo kỳ cựu đấu tranh vì tự do và nỗ lực kêu gọi xây dựng nền dân chủ ở Sudan.

Ông Arman từng là mục tiêu đe dọa bởi các phong trào hồi giáo cấp tiến trong cuộc nội chiến giữa hai miền Nam và Bắc Sudan kéo dài đã 21 năm qua, làm 300.000 người thiệt mạng và hơn 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Vào tháng 01/2005, chính quyền của Tổng thống Omar al Bashir đã ký hiệp ước hòa bình toàn diện với các nhóm nổi dậy.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *