Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa

10 năm đã trôi qua kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ, nhưng người dân Afghanistan hiện vẫn đang phải đối mặt với các phần tử nổi dậy, và hòa bình đối với họ vẫn còn là gì đó quá đỗi mong manh.

Những nước đổ hàng trăm tỉ đôla vào Afghanistan sau khi chế độ Taliban sụp đổ cho rằng, trong thời gian qua, đã có nhiều tiến bộ về an ninh, kinh tế ở đất nước này. Tuy nhiên, không ít người Afghanistan lại nghĩ, chiến tranh chỉ khiến họ hứng chịu thêm nhiều khổ đau mà thôi. Họ không hài lòng trước sự hiện diện của binh lính nước ngoài, đặc biệt là khi có quá nhiều dân thường thiệt mạng trong các vụ không kích mà liên quân phương Tây cho là để tiêu diệt các phần tử nổi dậy.

Một người dân ở thủ đô Kabul bức xúc nói: "Trong 10 năm qua, chúng tôi chỉ nhìn thấy có chiến tranh và chiến tranh. Nếu binh sĩ nước ngoài thật sự muốn mang lại hòa bình cho nơi đây thì chúng tôi có lẽ đã không phải gánh chịu khổ đau như thế". 

Mặc dù vậy, vẫn có đối tượng chứng kiến nhiều đổi thay theo hướng tích cực – đó là phụ nữ. Trước đây, họ bị cấm đến trường học, hay tham gia các hoạt động xã hội, nhưng giờ thì họ có thể học hành, làm việc, tự do mua sắm.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *