Bên bờ hạnh phúc

– Chúng tôi đã bắt đầu chuyển các thùng phiếu của vòng bầu cử thứ 2 bằng đường bộ lẫn đường hàng không. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ hoàn tất công việc này trong 2 hoặc 3 ngày và hy vọng các thùng phiếu sẽ đến nơi đúng thời hạn.

Mối quan tâm về an ninh và lặp lại tình trạng gian lận ở vòng bầu cử thứ nhất đang phủ bóng đen lên vòng bầu cử này khi giới chức Afghanistan bắt đầu công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, một số người dân Afghanistan cho biết sẽ không đi bỏ phiếu một lần nữa.

– Người dân Afghanistan đã đi bỏ phiếu lần thứ nhất bất chấp tình hình bất ổn an ninh tại hầu hết các tỉnh, nhưng thật không may là cuộc bầu cử đã bị cộng đồng quốc tế phớt lờ. Bây giờ, khi vòng bầu cử thứ 2 đang đến gần, chúng tôi sẽ lại đi bỏ phiếu để chứng minh cho thế giới biết rằng, chúng tôi sẵn sàng quyết định vận mệnh đất nước mình và lần này, các bạn không thể phớt lờ quyền lợi của chúng tôi.

Đặc phái viên của LHQ tại Kabul cho biết, khó có thể tránh khỏi tình trạng gian lận và tuyên bố sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra ở vòng bầu cử này. Một quan chức bầu cử cấp cao của Afghanistan cảnh báo rằng, lực lượng quốc tế và trong nước sẽ khó có đủ thời gian để đảm bảo đầy đủ an ninh trước thềm bầu cử. Washington sẽ theo dõi chặt chẽ vòng bầu cử này vì đây là yếu tố quyết định trong nỗ lực bình ổn Afghanistan của phương Tây.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *