Bên bờ hạnh phúc

Một quan chức cảnh sát ở Bangladesh cho biết, hôm 01/08, cảnh sát nước này đã có cuộc đụng độ với những người biểu tình tại thủ đô Dhaka. Hầu hết những người biểu tình là các công nhân xưởng dệt. Họ phản đối mức tăng lương mà chính phủ vừa đưa ra.

Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán người biểu tình ở Dhaka

Theo nguồn tin trên, ít nhất 20 nhà máy dệt tại Ashulia ở phía Bắc Dhaka đã đóng cửa. Hàng trăm công nhân ở các nhà máy này đã xuống đường biểu tình, làm tắc nghẽn giao thông trên một con đường ở thủ đô.

Những người biểu tình đã ném đá vào lực lượng cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát đã đáp trả bằng lựu đạn cay để giải tán đám đông biểu tình.

Cuộc biểu tình nổ ra sau khi chính phủ Bangladesh công bố chính sách tăng lương cho người lao động. Theo đó, chính phủ sẽ tăng 80% mức lương tối thiểu của công nhân ngành dệt, tức lương mới tăng lên 3.000 taka, tương đương 43 USD, thay vì 1.662 takas như trước đây.

Các công đoàn của ngành dệt may yêu cầu chính phủ tăng lương lên 5.000 taka do giá cả các loại hàng hóa tăng cao, nhất là thực phẩm.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *