Bên bờ hạnh phúc

Hội chữ thập đỏ Cộng hòa Congo cho biết, chính phủ nước này đang mở một chiến dịch phòng ngừa bệnh bại liệt trên khắp đất nước sau khi có báo cáo rằng, kể từ đầu tháng 10 đến nay đã có hơn 150 người tử vong do bị bại liệt. Mục tiêu của chiến dịch là kêu gọi người dân uống vaccine phòng bệnh vào trước cuối năm nay.

Mọi người cần phải uống vaccine để phòng bệnh

Đệ nhất phu nhân Antoinette Sassou Nguesso cũng tham gia chiến dịch uống vaccine. Bà cho biết: "Mọi người cần phải uống vaccine để phòng bệnh. Cả trẻ em, thanh niên, người trưởng thành và những người lớn tuổi đều phải uống vaccine. Và đây là thời điểm để chúng ta làm việc đó.”

Mặc dù chính phủ đã rất nỗ lực trong việc phòng chống bệnh bại liệt, nhưng một số người lại từ chối uống vaccine, họ cho rằng, không cần thiết để làm việc đó.

Virus bại liệt xuất hiện tại Cộng hòa Congo do lây lan từ Angola sau khi nó xuất hiện tại CHDC Congo vào đầu năm nay. Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết, trước năm 2000, Cộng hòa Congo đã tiêm vaccine cho rất nhiều trẻ em với mục đích tiêu diệt tận gốc căn bệnh này, tuy nhiên, có nhiều người không được chủng ngừa hoặc chủng ngừa không đầy đủ.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *