Bên bờ hạnh phúc

 

 Một người Pakistan đặt một bài thơ tưởng nhớ bà Bhutto tại địa điểm bà bị ám sát. Ảnh: Internet

Cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã thiệt mạng trong vụ ám sát bằng súng và đánh bom tự sát sau khi bà tham dự cuộc mitting vận động bầu cử tại thành phố Rawalpindi vào ngày 27 tháng 12 năm 2007.

Trích dẫn nội dung trong bản báo cáo, đại diện ủy ban điều tra LHQ cho biết: “Trong khi bà Bhutto tử vong thì có một bé trai đánh bom tự sát khoảng 15 tuổi rưỡi kích hoạt thiết bị nổ mang theo bên mình gần xe của bà, nhưng không ai phát hiện ra rằng thiếu niên này hành động một mình. Chính quyền Pakistan đã không thể hiện trách nhiệm cơ bản trong việc bảo vệ bà Bhutto khi bà quay về nước.”

Theo các nhà điều tra LHQ, vụ ám sát bà Bhutto có thể được ngăn chặn nếu các biện pháp bảo vệ an ninh được thực hiện thích đáng. Báo cáo không đề cập đến bất kì nghi phạm nào nhưng thúc giục chính quyền Pakistan tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng hơn.

Sau khi báo cáo được công bố, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã thông báo kết thúc sứ mạng điều tra của tổ chức này đối với cái chết của cựu Thủ tướng Bhutto.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *