Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (05/10), Ủy ban Nobel ở Stockholm, Thụy Điển đã công bố giải Nobel Vật lý 2010 thuộc về hai nhà khoa học gốc Nga Andre Geim và Konstantin Novoselov với công trình nghiên cứu thành công một dạng carbon siêu mỏng có tên gọi graphene.

Andre Geim và Konstantin Novoselov

Hai giáo sư Andre Geim và Konstantin Novoselov thuộc trường Đại học Manchester, Anh đã thực hiện những cuộc thí nghiệm với graphene, một dạng carbon vừa mỏng nhất vừa bền nhất.

Ủy ban Nobel cho biết, chất liệu gần như trong suốt và dẫn điện, dẫn nhiệt tốt này có thể được sử dụng trong các màn hình cảm ứng và các tấm pin mặt trời. Gần như hoàn toàn trong suốt nhưng graphene có độ tập trung cao đến nỗi thậm chí một nguyên tử khí nhỏ nhất cũng không thể lọt qua.

Giáo sư Novoselov, 36 tuổi mang 2 quốc tịch Nga và Anh trong khi giáo sư Geim, 51 tuổi, là công dân Hà Lan. Cả hai sẽ chia nhau phần thưởng trị giá 10 triệu krona Thụy Điển, tương đương 1.5 triệu đôla Mỹ.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *