Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (15/12), Trưởng công tố Tòa án tội phạm quốc tế ICC Luis Moreno Ocampo đã công bố danh tính nhiều Bộ trưởng trong chính phủ Kenya và một cựu cảnh sát trưởng quốc gia mà họ cho là đứng đằng sau các vụ bạo lực hậu bầu cử ở Kenya hồi năm 2008 khiến 1.220 người thiệt mạng và hơn 350.000 mất nhà cửa.

Trưởng công tố ICC cho biết, ông đã yêu cầu lệnh triệu tập đối với Bộ trưởng Giáo dục bị đình chỉ công tác William Ruto, Bộ trưởng Tài chính Uhuru Kenyatta, Bộ trưởng Công nghiệp Henry Kiprono Kosgey và cựu cảnh sát trưởng quốc gia Mohammed Hussein Ali. Các nghi phạm khác là thư ký nội các Francis Kirimi Muthaura và nhà báo Francis Kirimi Muthaura. 

Trong bối cảnh ấy, cảnh sát trưởng Kenya Mathew Iteere cho biết, lực lượng cảnh sát nước này được đặt trong tình trạng báo động cao để đối phó với bất kỳ vụ bạo lực nào có khả năng xảy ra.

Trong buổi họp báo tại trụ sở cảnh sát ở thủ đô Nairobi, ông Mathew Iteere nói: "Chúng tôi lo ngại việc ICC công bố các nghi phạm sau các vụ bạo lực hậu bầu cử hồi năm 2008 ở Kenya có thể làm bùng phát bạo lực ở một số khu vực trong nước. Chúng tôi muốn trấn an công chúng rằng, các biện pháp đảm bảo an ninh đã và đang được triển khai rộng khắp".

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *