Bên bờ hạnh phúc

Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vào hôm qua, các quốc gia thành viên đều kịch liệt lên án vụ tấn công đoàn tàu chở hàng viện trợ đến dải Gaza của Israel khiến 9 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul. Ảnh: Internet

Phát biểu trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á (CICA), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã nhấn mạnh lại tầm quan trọng của một cuộc điều tra quốc tế. Ông nói: "Các nước thành viên đã lên tiếng ủng hộ LHQ thành lập 1 ủy ban điều tra độc lập nhằm ngăn chặn những hành động như thế xảy ra 1 lần nữa".

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là 2 trong số các nước thành viên đã chỉ trích gay gắt hành động của Israel. Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói: "Vụ tấn công nhắm vào đoàn tàu chở hàng cứu trợ và gây thiệt mạng các nhà hoạt động hòa bình đã khơi lại căng thẳng trong khu vực. Tôi kịch liệt lên án hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Những hành động như thế nên được đánh giá qua 1 cuộc điều tra chính xác. Chúng ta không muốn 1 cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông. Chúng ta mong muốn hàng viện trợ nhân đạo được chuyển tới dải Gaza".

Nói về việc Hội đồng bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết mới trừng phạt Iran, Thủ tướng Putin cho biết: "Chúng ta tin tưởng rằng những nỗ lực chung thông qua sự hỗ trợ lẫn nhau của chúng ta và cam kết tích cực của Iran sẽ xoa dịu những nghi ngại của cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần giải thích cho cộng đồng quốc tế biết rằng chương trình hạt nhân của Iran không phải là vấn đề".

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *