Bên bờ hạnh phúc
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra 

Tuần qua, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có chuyến thăm 4 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm Brunei, Indonesia, Campuchia và Lào. Theo giới quan sát, chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức của bà Yingluck được đánh giá không chỉ nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ trong khu vực, mà đặc biệt còn được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới trong quan hệ giữa Thái lan và Campuchia vốn gặp nhiều trở ngại thời gian qua.

Trong chuyến thăm thủ đô Jakarta của Indonesia, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã được Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono tiếp đón trọng thể. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm về phát triển quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế – xã hội. 

Trước đó, bà Yingluck cũng đã đến thăm Vương quốc Hồi giáo Brunei và hội đàm với Quốc vương Bolkiah. Nội dung cuộc hội đàm tập trung vào việc hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực nông nghiệp và tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan, nơi có nhiều người đạo hồi đang sinh sống.

Điểm nhấn trong chuyến công du nước ngoài lần này của Nữ thủ tướng đầu tiên của Xứ sở chùa Vàng là chuyến thăm thủ đô Phnôm Pênh của nước láng giềng Campuchia. Bà Yingluck đến nước này theo lời mời của Thủ tướng Hun Sen. Hai nhà lãnh đạo Thái lan và Campuchia đã có cuộc thảo luận về một loạt vấn đề liên quan đến việc hợp tác khai thác trên các vùng biển chồng lấn, giải quyết tranh chấp về đường biên giới và khả năng Campuchia trả tự do cho 2 công dân Thái Lan bị kết án 7 năm tù vì cáo buộc làm gián điệp. Ngoài ra, hai nước cũng sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực thương mại và du lịch, hỗ trợ kỹ thuật hay việc Thái Lan cấp học bổng cho các sinh viên Campuchia.

Nhiều nhà phân tích nhận định, đây là một bước ngoặt lịch sử tích cực trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước trong lúc các vấn đề tranh chấp vẫn còn trên bàn nghị sự, nhất là vụ tranh chấp ngồi đền cổ Preah Vihear xảy ra từ tháng 7/2008, dẫn đến các cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai nước khiến nhiều người thiệt mạng.

Hôm 17/09, bà Yingluck đã đến thăm Lào – chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du. Bà đã có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou. Hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác trên các lĩnh vực giao thông, điện lực, thương mại, đầu tư, lao động, an ninh biên giới.

Chuyến thăm 4 nước ASEAN lần này của Nữ thủ tướng trẻ Yingluck được xem là bước đi quan trọng đầu tiên trong chính sách đối ngoại của chính phủ liên hiệp mới ở Thái Lan. Điều đó không chỉ mở ra cơ hội tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan với các nước trong khu vực, mà còn khép lại những bất đồng và hiềm khích với nước láng giềng Campuchia, vốn xảy ra dưới thời của chính phủ tiền nhiệm.

Quốc Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *