Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (26/11), Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC, ông Jose Manuel Barroso, đã thẳng thừng bác bỏ nguồn tin cho rằng, một kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Bồ Đào Nha đang được bàn thảo. Hiện tại Bồ Đào Nha cũng gặp vấn đề về nợ công và thâm hụt ngân sách.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC, ông Jose Manuel Barroso

Ông Barroso nhấn mạnh: “Tôi có thể nói với các vị rằng điều đó hoàn toàn sai, thật sự sai.” Người đứng đầu cơ quan điều hành của Liên minh Châu Âu EU còn nói thêm, một kế hoạch hỗ trợ tài chính dành cho Bồ Đào Nha như đồn đoán chưa từng được yêu cầu hay đề nghị. Ông trả lời như thế tại thủ đô Paris của Pháp trong một cuộc gặp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD khi một phóng viên hỏi rằng, Bồ Đào Nha có cần được ứng cứu tài chính như Ireland hay không.

Trước đó, tờ Thời báo Tài chính Đức dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, một số thành viên khu vực đồng tiền chung Eurozone mong muốn Bồ Đào Nha nhận ứng cứu từ bên ngoài nhằm tránh nguy cơ Tây Ban Nha phải làm như thế. Hiện, Tây Ban Nha là nước có nền kinh tế lớn thứ 5 trong EU.

Dự kiến, chính phủ Bồ Đào Nha sẽ công bố bản dự thảo ngân sách khắc khổ cho năm 2011. Trong đó, các biện pháp cắt giảm chi tiêu công sẽ được dùng như biện pháp ngăn ngừa khủng hoảng nợ.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *