Bên bờ hạnh phúc

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Abbas hiện đang ở thăm Braxin, Tổng thống nước chủ nhà Lula da Silva nhấn mạnh, Israel phải ngừng ngay lập tức các hoạt động mở rộng khu định cư dành cho người Do Thái ở khu Bờ Tây, đồng thời cho rằng, các đường biên giới của một nhà nước Palestine trong tương lai phải được tôn trọng và quyền tự do đi lại phải được đảm bảo trên các phần lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Về phần mình, Tổng thống Abbas lên án quyết định của Israel tiếp tục các hoạt động xây dựng khu định cư là "một trở ngại trên con đường tiến tới hòa bình" ở Trung Đông. Ông kêu gọi Tổng thống Lula đóng một vai trò lớn hơn nữa trong các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một thỏa thuận về hòa bình ở khu vực này.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 20/11, các quan chức Palestine cho biết, Tổng thống Abbas đã nhất trí hoãn cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2010, và thời điểm mới để tiến hành bầu cử Quốc hội và Tổng thống sẽ được ấn định tại cuộc họp của Ủy ban bầu cử Palestine trong tháng 12 tới. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza vẫn tuyên bố tẩy chay bầu cử.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *