Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa

Trong thông báo đưa ra vào hôm qua (05/10), chính phủ Pháp và Bỉ đã đồng ý giải cứu Tập đoàn tài chính Dexia liên doanh giữa hai nước sau khi hãng xếp hạng tín dụng Moody's của Mỹ cảnh báo, ngân hàng này có thể trở thành định chế tài chính lớn đầu tiên ở châu Âu bị phá sản kể từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng nợ công.

Hai bộ trưởng tài chính của Pháp và Bỉ khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm sự bảo hộ đối với các khách hàng và các nhà đầu tư của Dexia và sẽ cùng ngân hàng trung ương hai nước hỗ trợ đầy đủ cho Dexia.

Dexia không phải là ngân hàng châu Âu duy nhất đang khát vốn trong bối cảnh các điều luật trong ngành ngân hàng ngày càng trở nên chặt chẽ hơn, lợi nhuận sụt giảm và các ngân hàng đang đối mặt với sự thua lỗ trong đầu tư các loại trái phiếu chính phủ. 

Trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, Dexia đã được hỗ trợ 6,4 tỷ euro.

Thanh Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *