Bên bờ hạnh phúc

Trong cuộc họp nội các vào hôm qua (14/01), hính phủ Hy Lạp đã công bố kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ trong vòng 3 năm tới. Đây là một trong những giải pháp mà chính quyền Athen buộc phải khẩn trương thực hiện dưới áp lực của Liên minh Châu Âu EU nhằm cải thiện nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou

Phát biểu trước các bộ trưởng khi đưa ra kế hoạch ổn định và tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou nói: “Chúng ta cần làm điều này, một công việc hết sức khó khăn, bằng sự táo bạo, thẳng thắn với sự hỗ trợ và tham gia của người dân Hy Lạp. Với quyết tâm, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Chúng ta sẽ thành công, tôi tin tưởng vào điều đó.”

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp George Papaconstantinou cho rằng, với kế hoạch mới này, thâm hụt ngân sách sẽ được cắt giảm 4% trong năm 2010, tức ở mức từ 12.7% xuống còn 8.7% GDP; đến năm 2011 còn 5.6% và năm 2012 là 2.8%. Trong khi đó, mức đỉnh của EU là 3%.

Ông cũng lạc quan khi cho biết, kinh tế Hy Lạp sẽ tăng trưởng trong năm 2011 sau khi vào năm 2009, kinh tế nước này rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong 16 năm qua.

Các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách của Chính phủ Hy Lạp sẽ bao gồm việc chi tiêu ít cho quốc phòng và y tế, giảm giờ làm thêm, tiền phụ cấp và tiền thưởng trong lĩnh vực công, cố định tiền lương đối với những công chức nhà nước có thu nhập trên 2.000 euro một tháng.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *