Bên bờ hạnh phúc
Hôm 15/09, KEPCO đã cắt điện tạm thời tại nhiều nơi mà không đưa ra lời cảnh báo nào

Chính phủ Hàn Quốc hôm qua (16/09) đã xin lỗi người dân nước này sau khi để xảy ra sự cố mất điện trên diện rộng mà không báo trước khiến nhiều hoạt động bị rối loạn.

Phát biểu trong cuộc họp của một ủy ban quốc hội, Bộ trưởng Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc ông Choi Joong-kyung đã xin lỗi người dân và cho biết Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã không dự liệu được việc tăng nhu cầu sử dụng điện nên cắt điện tạm thời tại nhiều nơi mà không đưa ra cảnh báo nào.

Một đợt nắng nóng kỷ lục đang xảy ra vào cuối mùa hè ở Hàn Quốc đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng trong khi nhiều nhà máy điện, kể cả một số nhà máy điện hạt nhân được tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng.

Sự cố mất điện trong khoảng 5 tiếng đồng hồ vào hôm 15/09  đã ảnh hưởng hơn 2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *