Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Hôm qua, Chile đã khánh thành công viên gió Monte Redondo lớn thứ hai của nước này và phát động xây dựng giai đoạn 2.

Bộ trưởng Khai khoáng Chile Laurence Golbourne đã tham gia phát động việc mở rộng công viên gió này để quảng bá những lợi ích của năng lượng gió. Ông cho biết: "Năng lượng gió đã phát triển mạnh mẽ ở Chile. Nó đã tăng tốc trong vài năm qua. Ngoài ra, còn một số đề án có liên quan đến năng lượng gió có thể phát triển trong vài năm tới và những dự án này đều có những lợi ích cho môi trường".

Giai đoạn đầu của công viên gió Monte Redondo là dự án đầu tư trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho 19 tua bin gió với công suất 2 mega watt mỗi tua bin. Giai đoạn 2 là việc bổ sung thêm 5 tua bin nữa, mỗi tua bin cao 80 m, mỗi cánh dài 44 m.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *