Bên bờ hạnh phúc

Kể từ khi được phát hiện vẫn sống sót sau vụ sập hầm tại mỏ khai thác đồng và vàng San Jose ở phía Bắc Chile, đến nay, các thợ mỏ vẫn được cung cấp lương thực, nước uống và các phương tiện liên lạc cũng như giải trí thông qua các đường ống nhỏ nối với hầm cứu hộ. Cùng với công tác cứu hộ đạt được nhiều tiến triển, các đoạn băng mới nhất cho thấy, điều kiện sống và sức khỏe của các thợ mỏ nhờ vậy cũng khá lên nhiều.

Vào giữa tuần qua, Tổng thống Chile Sebastian Pinera một lần nữa đã phát biểu khen ngợi sự kiên cường của 33 thợ mỏ. Thời gian qua, những người này đã trở thành những anh hùng và biểu tượng sinh tồn của Chile, kể từ khi nhóm cứu hộ liên lạc được với họ.

Phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 23/9, ông Sebastian Pinera đã nhấn mạnh, sự kiên cường của 33 thợ mỏ bị mắc kẹt thể hiện ý chí chung của người dân Chile là chống lại mọi thách thức khó khăn, mở đường hướng tới tương lai tốt đẹp.

Tính đến nay, 33 thợ mỏ Chile đã trải qua hơn 50 ngày sống dưới hầm mỏ ở độ sâu 700m. Bóng tối, độ ẩm đến 95% và sức nóng là những điều kiện hết sức bất lợi đối với họ. Các chuyên gia kỹ thuật Chile cho biết, nỗ lực giải cứu các thợ mỏ đã đạt được nhiều tiến triển khả quan và đến đầu tháng 11 tới, những người thợ mỏ này có thể được đoàn tụ với gia đình, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến.

RIG-421 là máy khoan mới nhất được sử dụng trong kế hoạch giải cứu các thợ mỏ

Công tác giải cứu 33 thợ mỏ bắt đầu từ ngày 5/8 đã ghi nhận những bước tiến lớn nhất là sau khi máy khoan thứ ba được triển khai đã hoạt động rất hiệu quả. Máy khoan thứ ba, mang tên RIG-421, là máy khoan mới nhất được sử dụng trong kế hoạch giải cứu các thợ mỏ. Máy khoan này có thể khoan được từ 20 đến 40 mét mỗi ngày, đạt tốc độ nhanh hơn so với 2 máy khoan thực hiện trước đó. RIG-421 còn có ưu điểm có thể khoan sâu đến 597m dưới lòng đất với đường kính 66cm, một khoảng cách đủ rộng để các thợ mỏ có thể thoát ra được mà không cần đào rộng thêm.

Bộ trưởng Khai mỏ Chile Lawrence Golborne cho biết, máy khoan RIG-421 sẽ giúp quá trình giải cứu các thợ mỏ thực hiện đúng tiến độ vào đầu tháng 11/2010. Trước đó, giới chức Chile thông báo, máy khoan mỏ công nghiệp T-130 được sử dụng trong “Kế hoạch B,” có thể đào sâu 630m, vẫn đang hoạt động tốt. Trong khi đó, máy khoan Strata 950, thuộc “Kế hoạch A,” đã ngừng công việc ở độ sâu 320m. Khi các thợ mỏ được đưa lên mặt đất, đây chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm, thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế.

Nguyên nhân vụ sập hầm mỏ ở Chile đang được điều tra. Nhưng sự cố này một lần nữa cho thấy, an toàn lao động trong hầm mỏ vẫn chưa được giới chủ thực hiện triệt để. Hằng năm, trên thế giới có hàng ngàn vụ sập hầm mỏ do nhiều cơ sở khai thác không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn lao động.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *