Bên bờ hạnh phúc

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, thị trưởng thành phố Chicago của Mỹ cho biết, Chicago đang hướng đến việc trở thành thành phố ở Mỹ đầu tiên giới thiệu hệ thống xe lửa cao tốc của Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Cuộc trả lời phỏng vấn đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm 22/03 nhân chuyến thăm kéo dài 2 tuần đến Trung Quốc của thị trưởng thành phố Chicago – ông Richard Daley.

Sáng hôm 22/03, Thị trưởng Daley đã đi trên một chuyến xe lửa cao tốc từ Bắc Kinh đến thành phố Thiên Tân. Lộ trình dài 100km nhưng chỉ mất khoảng 20 phút.

Chicago là thành phố đông dân thứ 3 của Mỹ, đang chuẩn bị xây dựng một hệ thống xe lửa cao tốc tương tự như trên để nối liền sân bay quốc tế O’har với các khu thương mại của thành phố. Thị trưởng Daley đang mong muốn các công ty Trung Quốc đầu tư xây dựng hệ thống xe lửa này.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *