Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (09/09), đa số nghị sỹ châu Âu đã chống lại lệnh trục xuất đối với người Di-gan từ Rumani trong một cuộc bỏ phiếu ở thành phố Strasbourg. Các nhà làm luật còn yêu cầu Ủy ban Châu Âu EC nêu rõ rằng, chính sách của Pháp vi phạm luật pháp của khối.

Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Pháp đưa ra bằng chứng thể hiện rằng, việc trục xuất hàng ngàn người nhập cư Di-gan về Rumani và Bulgary là phù hợp với luật pháp của Liên minh về tự do đi lại và không bị phân biệt đối xử.

Ngoài ra, EC cũng chỉ trích các nghị viên là chưa làm hết chức trách để bảo vệ người bị trục xuất. Người Di-gan hiện là tộc người thiểu số lớn nhất của châu Âu. Họ thường bị cách ly khỏi sự phát triển trên khắp châu lục.

Nghị quyết của Nghị viện châu Âu yêu cầu Pháp dừng ngay chính sách trục xuất. Trước đó, nó được các nhóm chính khách xã hội, tự do, xanh và cánh tả đặt lên bàn nghị sự.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *