Bên bờ hạnh phúc

– Các thời hạn chót đặt ra cho Iran cần phải được đáp ứng. Nếu không, mối quan hệ giữa EU và Iran sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Hôm kia, các chuyên gia hạt nhân của LHQ đã thanh sát cơ sở làm giàu uranium mà Iran công bố hồi tháng trước. Trong các cuộc đàm phán với các cường quốc, Iran cũng hứa đưa ra nước ngoài với số lượng lớn uranium đã được làm giàu dùng xử lý thành nhiên liệu cho lò phản ứng chế tạo các đồng vị phóng xạ phục vụ y tế. Nhưng thỏa thuận đã đổ vỡ vào ngày 23/10 khi Iran phớt lờ thời hạn chót của LHQ để nước này trả lời đề xuất trên.

Khi được hỏi liệu EU có xem xét lệnh trừng phạt mới với Iran hay không, ông Solana cho biết, ngay lúc này, ông không sẵn sàng thảo luận vấn đề này.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *