Bên bờ hạnh phúc
Cao ủy châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ Olli Rehn

Hôm qua (15/09), Cao ủy châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ Olli Rehn đã đưa ra nhận định về triển vọng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Trong đó, ông cho rằng, kinh tế Eurozone sẽ gần như đứng yên vào cuối năm nay do tỷ lệ tăng trưởng toàn cầu yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu và cuộc khủng hoảng nợ công sẽ làm giảm chi tiêu của hộ gia đình và đầu tư.

Trong bản dự báo kinh tế tạm thời đưa ra mỗi năm 2 lần, Cao ủy châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ cho biết, kết quả tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong 6 tháng đầu năm nay tốt hơn mong đợi. Ông Olli Rehn nhận định, tăng trưởng của khu vực này trong cả năm vẫn sẽ ở mức 1,6%, tức tương đương với dự báo trước đây và thấp hơn mức 1,8% của năm ngoái.

Ông cũng nói rằng, lạm phát trong Liên minh châu châu Âu EU hiện đã trở nên lắng dịu hơn so với hồi mùa xuân vừa qua.

Như vậy, báo cáo của Cao ủy châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ trùng khớp với dự báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Cơ quan này nhận định, tăng trưởng của Eurozone năm nay sẽ đạt từ 1,4 – 1,8%.

Phúc Châu

 

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *