Bên bờ hạnh phúc

Đêm 10/03, cảnh sát Pháp đã đột kích vào một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc nước Pháp và bắt giữ 4 kẻ tình nghi thuộc nhóm ly khai xứ Basque (ETA), trong đó có một nghi can là một trong các thủ lĩnh của ETA.

ETA được liệt kê vào danh sách các nhóm khủng bố. Ảnh minh họa

 

Tại làng Willencourt, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 người ở độ tuổi 30 do những người này sở hữu nhiều súng ngắn và sử dụng chứng minh thư giả. 4 người đàn ông trên đã nói với chủ nhà rằng, họ là sinh viên và thuê một căn biệt thự nhỏ để ở tạm.

Chủ nhà đã tỏ ra nghi ngờ khi nhóm người này chỉ rời khỏi nhà vào ban đêm nên đã đến trình báo với nhà chức trách địa phương.

Cảnh sát đã nhận dạng Alejandro Zobaran Arriola, biệt danh “Xarla”, được cho là một trong các thủ lĩnh của nhóm ETA.

Trong hơn nữa thế kỷ qua, ETA đã sát hại hơn 850 người trong mục tiêu đòi thành lập một nhà nước xứ Basque độc lập ở miền Bắc Tây Ban Nha và Tây Nam nước Pháp.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *