Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (13/12), cảnh sát Indonesia đã buộc tội giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Bakar Bashir có liên quan đến kế hoạch khủng bố và huấn luyện quân sự tại Aceh.

Giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Bakar Bashir

Theo ông Muhammad Yusuf, Tổng chưởng lý Nam Jakarta, ông Abu Bakar Bashir bị cáo buộc nhiều tội danh khủng bố và có thể chịu mức án cao nhất là tử hình.
Hồ sơ điều tra ông Abu Bakar Bashir đã được gửi đến văn phòng luật sư cùng với các bằng chứng, bao gồm hàng chục súng trường và đạn dược. Theo luật pháp Indonesia, các công tố viên sẽ quyết định xem liệu có đủ bằng chứng để đưa ra tòa xét xử hay không.

Nỗ lực của Indonesia trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và tính ổn định chính trị ngày càng tăng cao của nước này khiến các nhà đầu tư cảm thấy vui mừng.

Ông Bashir là thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo Jema'ah Ansharut Tauhid (JAT) và là người sáng lập trường al-Mukmin ở Ngruki, Solo. Một trong những học viên được đào tạo ở trường này đã thực hiện kế hoạch đánh bom ở Bali năm 2002 khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *