Bên bờ hạnh phúc

Hàng chục ngàn người biểu tình áo đỏ đã diễu hành qua 8 địa điểm ở trung tâm thủ đô Bangkok, mang theo những tấm áp-phích ghi hàng chữ màu đỏ “Giải tán Quốc hội, biểu tình hòa bình bất bạo động”.

Những người biểu tình còn đe dọa sẽ phá bỏ các hàng rào bằng dây thép khiến cho các binh sĩ tại nhiều địa điểm phải hạ các rào cản. Trong khi đó, chính phủ cũng đã mở rộng các biện pháp an ninh đặc biệt và đưa thêm quân đội đến trấn giữ các vị trí trọng yếu. Diễn biến mới nhất cho thấy những người biểu tình đang hướng đến sự đối đầu nhiều hơn. Trong khi những người biểu tình đang kéo qua các con phố thì thủ lĩnh của họ nói chuyện với đám đông từ những chiếc xe tải, kêu gọi họ chiến đấu vì dân chủ.

Các nhà phân tích cho rằng, thủ lĩnh của những người biểu tình đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc nên duy trì hướng biểu tình bất bạo động hay đánh cược vào hướng tiếp cận mới, có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ.

Phản ứng mới nhất của quân đội đang làm dịu lại những căng thẳng ở Bangkok khi Thủ tướng Abhisit tiếp tục làm nản lòng những người biểu tình bằng cách từ chối giải tán Quốc hội và đưa ra điều kiện trước cho các cuộc đối thoại.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *