Bên bờ hạnh phúc

Các chuyên gia về biến đổi khí hậu cho rằng đạt được hiệp ước toàn cầu về cắt giảm khí thải carbon tại hội nghị thường niên giữa các bộ trưởng môi trường trên thế giới sẽ được tổ chức tại Cancun, Mexico từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm nay là điều rất cần thiết.

Các nhà khoa học cảnh báo lũ lụt và hạn hán sẽ tăng khi trái đất ấm lên. Ảnh: Internet

Thời gian qua hy vọng đạt được 1 hiệp ước toàn cầu về cắt giảm khí thải carbon đã không trở thành hiện thực khi các nước giàu và nghèo không đồng thuận về 1 cơ chế ràng buộc pháp lý nhằm giúp giảm lượng khí thải carbon trên toàn cầu. Trong bài diễn văn về biến đổi khí hậu tại trường Đại học Tự trị quốc gia Mexico ở thủ đô Mexico City vào hôm qua, Chủ tịch Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu trực thuộc LHQ (IPCC), Rajendra Pachauri, nói: "Tôi cho rằng việc đạt được thỏa thuận cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại hội nghị sắp tới là điều rất quan trọng nếu chúng ta muốn hạn chế nhiệt độ tăng khoảng 2 0C vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa".

Ông Pachauri đề nghị 1 trong những cách giúp giảm khí thải tốt nhất là định giá carbon. Nhà khoa học đạt giải Nobel hóa học 1995, Mario Molina, nói rằng biến đổi khí hậu là điều không thể đoán trước. Hơn 100 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ thỏa thuận không có tính ràng buộc đạt được tại Copenhagen, Đan Mạch hồi năm ngoái nhằm hạn chế nhiệt độ tăng thêm 2 0C, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp để đạt được mục tiêu này.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *