Bên bờ hạnh phúc

Hôm 26/09, các ứng viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống Brazil đã tham dự cuộc tranh luận trên truyền hình và ứng viên tổng thống thuộc Đảng Công nhân cầm quyền của Brazil, bà Dilma Rousseff đã bị chỉ trích xung quanh những chứng cớ về tham nhũng và mối quan hệ trong chính quyền của bà với Iran.

 
Bà Dilma Rousseff

Cựu thống đốc bang Sao Paulo Jose Serra, ứng viên thuộc phe đối lập cho biết, một vụ bê bối về tham nhũng liên quan đến Đảng Công nhân cầm quyền sẽ phá vỡ sự dẫn đầu của bà Roussef và khiến bà không có đủ số phiếu cần thiết trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3/10 tới nhằm tránh cuộc bỏ phiếu vòng 2 diễn ra 4 tuần sau đó.

Những lời buộc tội về đạo đức xuất hiện vài lần trong suốt cuộc tranh luận nhưng bà Roussef đã khéo léo giải quyết vấn đề bằng cách nêu bật những thành tựu trong chính quyền của bà về việc tạo ra việc làm, giáo dục và giảm nghèo đói.

Cuộc thăm dò ý kiến vào tuần trước cho thấy, bà Rousseff nhận được 50% sự ủng hộ so với 28% của cựu thống đốc bang Sao Paulo Jose Serra.

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *