Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (2709), các hoạt động sinh họat hằng ngày của người dân ở thung lũng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã trở lại bình thường, các trường học đóng cửa gần 3 tháng qua lần đầu tiên đã mở cửa trở lại.

Binh lính Ấn Độ đứng gác tại Kashmir 

Tuy nhiên, số học sinh, sinh viên đến trường rất thưa thớt do phải đi qua nhiều hàng rào an ninh và do thủ lĩnh tổ chức li khai Kashmir Syed Ali Shah Geelani kêu gọi các bậc phụ huynh không nên cho con em của mình đến các trường trung học và cao đẳng.

Kể từ tháng 6 vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thung lũng Kashmir do xảy ra tình trạng bạo lực trong khu vực khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Chính phủ từng hứa xem xét lại các điều luật an ninh, trả tự do cho những người biểu tình cũng như xem xét các giới hạn cho phép quân đội có quyền tìm kiếm, bắt giữ và nổ súng vào những kẻ nổi dậy. Động thái trên cho thấy chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *