Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (08/02), hãng tin Reuters cho biết, người dân Ai Cập đã xếp hàng dài bên ngoài các ngân hàng ở thủ đô Cairo để rút tiền mặt. Điều này khiến một số ngân hàng phải mở cửa các chi nhánh của mình mới có thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại.

Trụ sở Ngân hàng Quốc gia Ai Cập tại thủ đô Cairo

Các hoạt động kinh doanh ở Ai Cập đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi những người biểu tình cứ tiếp tục các cuộc biểu tình trên đường phố buộc Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức ngay lập tức.

Hôm qua, các ngân hàng ở thủ đô Cairo đã mở cửa trở lại. Nhân viên một số ngân hàng phải làm việc quá thời gian quy định để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang xếp hàng dài chờ đợi đến lượt giao dịch.

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng quốc gia Ai Cập Madeeha Ahmed cho biết: "Giờ làm việc chính thức của chúng tôi kết thúc lúc 1:30 chiều, nhưng đôi khi chúng tôi phải nán lại cho đến 3:00 để giao dịch với khách hàng. Chỉ khi nào vị khách cuối cùng rời khỏi, chúng tôi mới đóng cửa".

Mặc dù ngân hàng mở cửa hoạt động trở lại nhưng vẫn giới hạn số tiền mà mỗi cá nhân có thể rút. Ông Ehsan Salah El Din, Tổng Giám đốc trụ sở chính của Ngân hàng quốc gia Ai Cập nói: "Các giới hạn của ngày hôm nay là từ 8.300 đôla đến 10.000 đôla Mỹ đối với cá nhân rút tiền mặt. Còn đối với các công ty rút tiền trả lương cho công nhân, họ có thể rút tùy thích".

Trong khi hứng chịu áp lực từ chức càng lúc càng gia tăng, hôm qua, Tổng thống Hosni Mubarak đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất Bin Zayed Al Nahyan.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *