Bên bờ hạnh phúc

Điện Élysée cho biết, một người giấu tên đã nhìn thấy các con tin Pháp bị bắt cóc tại Niger còn sống sót

Theo một nguồn tin mới đây từ Mali, 7 con tin, trong đó có 5 công dân Pháp, bị bắt cóc tại Niger cách đây 10 ngày đã được nhìn thấy còn sống sót. Thông tin trên được Điện Élysée đưa ra vào hôm qua (27/09). Chính quyền Paris cũng bày tỏ hy vọng có thể đàm phán với Tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Bắc Phi để giải cứu các con tin.

Theo nguồn tin trên, một quan chức ở Mali đã nói với Hãng thông tấn AFP của Pháp rằng, một người giấu tên khẳng định với ông là đã nhìn thấy 7 con tin trên đang bị các tay súng Hồi giáo giam giữ tại một vùng sa mạc nằm giữa Mali và Algiêri.

Ngay sau đó, chính quyền Paris tuyên bố sẵn sàng đàm phán với những kẻ bắt cóc mặc dù biết rằng, đây là cuộc thương lượng đầy khó khăn. Hiện khoảng 80 binh lính Pháp đang có mặt ở Niger để thực hiện sứ mệnh tìm kiếm và giải cứu các con tin.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *